Ngắm nhìn Đèo Mã Phục, con đèo đẹp nhất tỉnh Cao Bằng

Đỉnh đèo Mã Phục bị kẹp giữa hai ngọn núi tựa như một cổng thành, có chiều dài hơn 3,5km, cao gần 700m so với mực nước biển, qua 7 tầng dốc xoáy cua tay áo khá hiểm trở, uốn lượn theo triền núi đá.
Ngắm nhìn Đèo Mã Phục, con đèo đẹp nhất tỉnh Cao Bằng ảnh 1Nhiều đoạn đường trên đèo Mã Phục được nâng cấp, cải tạo, lắp nhiều biển báo hiệu giao thông để đảm bảo các phương tiện lưu thông được an toàn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ngắm nhìn Đèo Mã Phục, con đèo đẹp nhất tỉnh Cao Bằng ảnh 2Đèo Mã Phục thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ngắm nhìn Đèo Mã Phục, con đèo đẹp nhất tỉnh Cao Bằng ảnh 3Đèo Mã Phục thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ngắm nhìn Đèo Mã Phục, con đèo đẹp nhất tỉnh Cao Bằng ảnh 4Nhiều đoạn đường trên đèo Mã Phục được nâng cấp, cải tạo, lắp nhiều biển báo hiệu giao thông để đảm bảo các phương tiện lưu thông được an toàn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ngắm nhìn Đèo Mã Phục, con đèo đẹp nhất tỉnh Cao Bằng ảnh 5Nhiều đoạn đường trên đèo Mã Phục được nâng cấp, cải tạo, lắp nhiều biển báo hiệu giao thông để đảm bảo các phương tiện lưu thông được an toàn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục