Ngắm nhìn siêu xe hybrid Minverva J. M. Brabazon

Minerva J. M. Brabazon, mẫu xe sang nổi tiếng đầu thế kỷ 20 sẽ được hồi sinh với một phiên bản mới, được nâng cấp toàn diện mạnh mẽ.
Lại một tên tuổi nữa từ đầu thế kỷ 20 được hồi sinh và lần này là ở Bỉ,  với cái tên J. M. Brabazon, mẫu xe đầu tiên mang thương hiệu Minerva kể từ năm 1956. Thương hiệu này vẫn sản xuất các mẫu xe sang cho tới năm 1938 song sau chiến tranh, nó đã gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại.
Ngắm nhìn siêu xe hybrid Minverva J. M. Brabazon ảnh 1
Cái tên J. M. Brabazon được đặt theo tên của tay đua xe người Anh, người đã lái xe mang thương hiệu Minerva hồi đó. Trang web chính thức của thương hiệu trên cho hay mẫu xe này sẽ sử dụng một động cơ V12 và các motor điện lắp ở bánh trước giúp xe có thể đạt vận tốc tối đa 400km/giờ. Về lý thuyết, mẫu xe này sẽ là đối thủ của mẫu Ferrari LaFerrari và McLaren P1.Mẫu xe trên sử dụng sợi carbon và đâu đó có nét phảng phất của thương hiệu xe hơi hạng sang Đức, Audi (có lẽ là ở phần cụm đèn pha trang bị công nghệ LED). J. M. Brabazon có thể có giá bán lên tới hàng triệu euro./.
Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục