Ngậm tăm sau xỉa răng, một phụ nữ suýt chết vì thủng đại tràng

Các bác sỹ khoa Nội soi của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một nữ bệnh nhân bị một chiếc tăm tre xỉa răng đâm thủng thành đại tràng.

Bác sỹ Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sỹ khoa Nội soi của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một nữ bệnh nhân bị một chiếc tăm tre xỉa răng đâm thủng thành đại tràng.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 22/3, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho nữ bệnh nhân Châu Thị H (56 tuổi, ngụ tại Ấp Ngãi Thạnh, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đau bụng dữ dội.

Qua theo dõi, ngày 24/3, các bác sỹ khoa Nội soi bệnh viện đã tiến hành nội soi đại tràng cho bệnh nhân để chẩn đoán bệnh tình cho bệnh nhân. Theo đó, các bác sỹ phát hiện ở đại tràng ngang của bệnh nhân có dị vật đâm xuyên thủng thành đại tràng. Bệnh nhân được chỉ định phải phẫu thuật nội soi gắp dị vật.

Tiến hành nội soi, các bác sỹ khoa Nội soi bệnh viện đã gắp ra một tăm tre có chiều dài khoảng 6,5cm. Hiện bệnh nhân đã hết đau bụng và tiếp tục điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện.

Theo các bác sỹ khoa Nội soi, nếu bệnh nhân không được phát hiện dị vật sớm đâm thủng thành đại tràng và lấy dị vật ra kịp thời, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng do biến chứng viêm phúc mạc.

Bệnh nhân H cho biết, do bà có thói quen ngậm tăm tre sau ăn và bà H không nhớ là đã nuốt chiếc tăm tre vào bụng khi nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục