Nga-Mỹ bất đồng về dẫn độ nghi can buôn lậu vũ khí

Viktor Bout có thể bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử các tội danh liên quan khủng bố trong khi Nga cho rằng Bout là "một thương nhân vô tội."
Ngày 5/10, Tòa án hình sự Bangkok (Thái Lan) đã bác bỏ các cáo trạng rửa tiền và gian lận đối với nghi can buôn lậu vũ khí người Nga Viktor Bout.

Động thái này khiến Viktor Bout có thể bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử vì các tội danh liên quan tới khủng bố và làm gia tăng bất đồng ngoại giao giữa Mỹ và Nga.

Mátxcơva cho rằng Viktor Bout là "một thương nhân vô tội" và đề nghị Bangkok để người này về nước, trong khi Washington muốn dẫn độ nghi phạm này về Mỹ để trực tiếp xét xử.

Viktor Bout, 43 tuổi, bị bắt tại Bangkok năm 2008 vì bị cáo buộc bán tên lửa và các loại vũ khí cho mật vụ Mỹ. Washington còn cho rằng nhân vật này đã cung cấp vũ khí và nhiều thiết bị quân sự cho các nước khu vực châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông.

Tuy nhiên, Viktor Bout khẳng định vô tội và cho biết ông điều hành một cơ sở kinh doanh hợp pháp.

Hồi tháng Tám, một tòa phúc thẩm Thái Lan đã ra quyết định Viktor Bout phải bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các tội danh hỗ trợ khủng bố. Tuy nhiên, việc Bout bị buộc tội rửa tiền và gian lận thông tin điện tử đã khiến ông ở lại Thái Lan để xét xử. Mặc dù vậy, Tòa hình sự cho rằng không có đủ bằng chứng để tiếp tục vụ xử.

Luật sư của Viktor Bout cho biết ông dự định kháng án lần chót việc dẫn độ, nhưng chưa rõ liệu đơn kháng án có kết quả hay không.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết khi các thủ tục tố tụng hoàn tất, ông sẽ công bố quyết định cuối cùng về vấn đề dẫn độ Viktor Bout.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/10 đã khẳng định rằng Mátxcơva không có ý định can thiệp vào các công việc xét xử của tòa án Thái Lan, đồng thời cảnh báo Mỹ không can thiệp vào vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục