Nga-Mỹ bước vào hoàn tất đàm phán về START

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong thời gian sớm nhất, các nhà đàm phán sẽ báo cáo về việc kết thúc công việc đàm phán.
Cuộc đàm phán Nga-Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới đã bước vào giai đoạn hoàn tất: Trong thời gian sớm nhất, các nhà đàm phán sẽ báo cáo về việc kết thúc công việc đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo như trên tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ, bà Hillary Clinton ngày 18/3 tại Mátxcơva.

Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi hài lòng với việc các nhà đàm phán đang thực hiện chỉ thị của tổng thống hai nước. Tổng thống Nga và Mỹ đích thân kiểm soát tiến trình đàm phán và có những cơ sở để cho rằng chúng tôi đã bước vào phần hoàn tất giai đoạn về đích, và hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất các nhà đàm phán sẽ báo cáo về việc kết thúc công việc đàm phán."

Về phần mình, bà Hilari Clinton cũng nêu bật "bước tiến bộ về START mới" và nhấn mạnh rằng "kết quả các vòng đàm phán gần đây khiến chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ đi tới việc kết thúc cuộc đàm phán này." Tuy nhiên, theo bà Clinton, vấn đề về địa điểm ký START mới hiện chưa được thảo luận.

Trong cuộc hội đàm giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ, hai bên đã thảo luận chương trình hạt nhân của Iran và nêu rõ lập trường không cho phép vi phạm chế độ không phổ biến (vũ khí hạt nhân), loại bỏ những quan ngại xung quanh hoạt động hạt nhân của Iran và bảo đảm sự hợp tác đầy đủ giữa Iran với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Hai bên cũng bày tỏ tin tưởng rằng vẫn tồn tại những khả năng cho sự phối hợp làm việc theo đường chính trị-ngoại giao theo hướng này.

Hai bên cũng đề cập đến những khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ Nano, nâng cao tính hiệu quả sử dụng năng lượng, giáo dục, phản ứng kịp thời trước những thảm họa thiên nhiên, chống buôn bán ma túy...

Các chuyên gia Nga nhìn chung đánh giá tích cực cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ. Một số ý kiến cho rằng cuộc gặp này tuy không đáp ứng được mọi kỳ vọng, song nhìn chung cũng cho thấy những bước tiến tích cực trong quan hệ Nga-Mỹ.

Nga và Mỹ tiến hành đàm phán về Hiệp ước mới cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược từ mùa Hè năm 2009 nhằm thay thế cho START giai đoạn 1 đã hết hiệu lực từ tháng 12/2009.

Giám đốc Viện đánh giá chiến lược Sergei Oznobishev cho rằng chuyến thăm Nga của bà Hilari Clinton là nhằm mục đích xóa đi khoảng cách giữa lời hứa và thực tế. Ông nhấn mạnh một hội nghị tổng kết về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến vào tháng Năm tới đang đến gần.

Nếu Nga và Mỹ chưa ký được START mới, thì một loạt nước sẽ có được mọi chủ bài để công khai ý định phát triển vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục