Nga-Mỹ chia sẻ quan điểm chung về tiến trình chính trị tại Syria

Tổng thống Putin nêu rõ để có một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria, quốc gia Trung Đông này cần soạn thảo một bản hiến pháp mới, tiến hành bầu cử và kiểm soát việc thực hiện những kết quả đó.
Nga-Mỹ chia sẻ quan điểm chung về tiến trình chính trị tại Syria ảnh 1Tổng thống Nga- Mỹ hội đàm kín. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng giữa ông và người đồng cấp Mỹ Barak Obama chia sẻ hiểu biết chung về tiến trình chính trị sau này tại Syria.

Phát biểu với báo giới ngày 30/11 sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris (Pháp), Tổng thống Putin nêu rõ để có một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria, quốc gia Trung Đông này cần soạn thảo một bản hiến pháp mới, tiến hành bầu cử và kiểm soát việc thực hiện những kết quả đó.

Tổng thống Putin cũng hy vọng một liên minh chống khủng bố rộng rãi sẽ được thành lập, song nhấn mạnh rằng một số nước chưa sẵn sàng tham gia liên minh này, cụ thể hành động bắn hạ máy bay ném bom Nga Su-24 của Thổ Nhĩ Kỳ là minh chứng rõ ràng.

Theo ông Putin, nên để những lợi ích khu vực, địa phương và tài chính đứng sau việc thành lập một liên minh chống khủng bố trong bối cảnh khủng bố đang trở thành hiểm họa đe dọa toàn cầu. Một liên minh như vậy không thể được thành lập khi vẫn còn quốc gia lợi dụng tổ chức khủng bố để đạt được những mục đích trước mắt.

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cũng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford về các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Hai bên thảo luận các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Nga và liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống IS tại Syria, đồng thời nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục