Nga-Mỹ có thể ký START mới trong hai tháng tới

Nga và Mỹ có thể ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới tại Praha, Cộng hòa Séc.
Ngày 3/2 Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách quan hệ quốc tế Sergey Prikhodko cho biết Nga và Mỹ có thể ký văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc.

Theo ông Prikhodko, phía Mỹ trước đó ngỏ ý chọn Praha làm nơi ký kết START mới và phía Nga không phản đối ý tưởng này. Hiện hai bên chỉ còn thỏa thuận các chi tiết kỹ thuật và một số điểm khác biệt không mang tính nguyên tắc của START mới.

Phía Mỹ cho biết sẽ lưu ý lập trường của Nga về gắn cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược với kế hoạch của Mỹ về triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD), tức là gắn vũ khí tấn công chiến lược với vũ khí phòng thủ chiến lược, khi thỏa thuận lần cuối về văn kiện này.

START-I hết hiệu lực từ ngày 5/12/2009, trong khi Nga và Mỹ chiếm tới 90% kho vũ khí hạt nhân hiện nay trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục