Nga-Mỹ có thể ký START mới vào đầu năm 2010

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết dù còn tồn tại "những khó khăn đáng kể" nhưng Nga-Mỹ có thể ký hiệp ước mới vào đầu 2010.
Theo thông cáo ngày 21/12, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mátxcơva và Washington sẽ được nối lại vào tháng 1/2010 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Thông cáo nêu rõ hiện vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết và Nga sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất để hai nước có thể đạt được một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một (START-1) đã hết hiệu lực.

Tại hội nghị các tùy viên quân sự nước ngoài ở Mátxcơva cùng ngày, Đại tướng Nikolai Makarov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, cũng tuyên bố mặc dù còn tồn tại "những khó khăn đáng kể", song Nga và Mỹ có thể sẽ ký được một hiệp ước mới vào đầu năm 2010.

Các quan chức Mỹ và Nga đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán trong những tháng vừa qua để tiến tới ký kết một hiệp ước mới thay thế START-1 hết hạn từ ngày 5/12.

Mặc dù hai bên đã nhất trí được phần lớn các điều khoản trong hiệp ước, song hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề như việc trao đổi dữ liệu về tên lửa, đang cản trở các cuộc đàm phán./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục