Nga-Mỹ đàm phán hiệp ước mới thay thế START-I

Theo thông báo ngày 16/4 của Bộ Ngoại giao Nga, ngày 24/4 tới tại Rome (Italy) Nga và Mỹ sẽ chính thức bắt đầu lại các cuộc đàm phán về một hiệp ước hạt nhân mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) sắp hết hạn.

Theo thông báo ngày 16/4 của Bộ Ngoại giao Nga, ngày 24/4 tới tại Rome (Italy) Nga và Mỹ sẽ chính thức bắt đầu lại các cuộc đàm phán về một hiệp ước hạt nhân mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) sắp hết hạn.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko cho biết việc khởi động tiến trình đàm phán về một START mới được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
 
Sau cuộc thương lượng ở Rome, các nhà đàm phán hai bên sẽ nhóm họp thường xuyên và vấn đề này cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp ngoại trưởng hai nước vào tháng 5 tới.

Ông Nesterenkocũng cho biết Nga hoan nghênh tuyên bố mới đây của ông Obama rằng sẽ hối thúc Thượng viện Mỹ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.
 
START-I được ký năm 1991 và có hiệu lực đến tháng 12/2009, quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên từ 10.000 xuống còn 6.000 đơn vị. Việc đàm phán về một hiệp ước mới thay thế START-I giữa hai nước gần như "dậm chân tại chỗ" dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George Bush.
 
Đầu tháng 4 này, tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở London (Anh), hai tổng thống Medvedev và Obama đã cam kết thúc đẩy đàm phán để tiến tới ký kết một hiệp ước mới thay thế START-I./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục