Nga-Mỹ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác ở Bắc Cực

Sáng 8/9, tại Vladivostok của Nga, Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Mỹ ký biên bản ghi nhớ liên chính phủ về hợp tác ở Bắc Cực.
Sáng 8/9, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC-2012) đang diễn ra tại Vladivostok, Liên bang Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton đã tiến hành hội đàm, thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình Syria.

Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ liên chính phủ về hợp tác ở Bắc Cực, cũng như tuyên bố chung về củng cố hợp tác liên khu vực Nga-Mỹ.

Theo Biên bản ghi nhớ, bộ Ngoại giao hai nước sẽ thường xuyên tiến hành tham vấn về vấn đề thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc của Hiệp ước về Bắc Cực năm 1959, cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai bên tại các diễn đàn quốc tế, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, mở rộng việc phối hợp hành động bảo đảm hoạt động thám hiểm.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Biên bản ghi nhớ về hợp tác ở Bắc Cực tạo nền tảng pháp lý để đưa quan hệ hợp tác song phương trong vấn đề này lên một tầm cao mới. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho quan hệ hợp tác mang tính xây dựng giữa Nga và Mỹ trong những lĩnh vực mà hai bên có cùng lợi ích.

Nga và Mỹ sẽ tiếp tục cùng nhau thanh sát các trạm của nước thứ ba tại Bắc Cực nhằm mục đích kiểm soát việc tuân thủ cơ chế phi quân sự Bắc Cực và thực hiện những yêu cầu về bảo vệ thiên nhiên.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga và Mỹ cũng thông qua tuyên bố về hợp tác trong khu vực eo biển Bering với mục đích thúc đẩy việc xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trong quần thể Chukotka, Nga và Alaska, Mỹ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhấn mạnh trong qua năm rưỡi vừa qua, Mỹ và Nga đã tăng cường hợp tác và cùng nhau giải quyết các vấn đề chung, trong đó có việc hai nước ký Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (START mới), nâng kim ngạch thương mại và đầu tư song phương, Mỹ ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo bà Hillary Clinton, với việc Nga gia nhập WTO tháng Tám vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Nga có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Ngoài ra, ngày 9/9, hiệp định lịch sử về đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực giữa Mỹ và Nga sẽ chính thức có hiệu lực, cho phép việc đi lại giữa hai nước dễ dàng hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục