Nga-Mỹ nhất trí hoàn tất danh sách về các nhóm khủng bố Hồi giáo

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí về sự cần thiết phải hoàn tất một bản danh sách các nhóm khủng bố Hồi giáo.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Nguồn: thetower)

Reuters đưa tin, hãng thông tấn RIA ngày 14/12 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí về sự cần thiết phải hoàn tất một bản danh sách các nhóm khủng bố Hồi giáo.

Theo RIA, trong cuộc điện đàm trước thềm chuyến thăm của ông Kerry tới Moskva, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ cũng thống nhất rằng các quyết định trước đó về vấn đề Syria cần phải được thực thi trước khi tổ chức một hội nghị mới để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, Nga đã không ngừng chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Syria trước thềm chuyến thăm của ông Kerry tới Moskva, đồng thời cho rằng Washington đã không thể hiện sự sẵn sàng hợp tác toàn diện trong cuộc chiến chống lại các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dự kiến, ông Kerry sẽ tiến hành thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng tại Syria và cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục