Nga-Mỹ nhất trí vòng 5 đàm phán cắt giảm vũ khí

Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán thứ năm về một thỏa thuận mới thay thế START-1 vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới, cũng tại Geneva.
Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán thứ năm về một thỏa thuận mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới, cũng tại Geneva.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/7 ra thông cáo cho biết thoả thuận trên đạt được tại vòng đàm phán diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 22-24/7 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tại vòng đàm phán thứ tư, Mátxcơva và Washington đã tập trung thảo luận về các thông số cơ bản của hiệp ước mới trên cơ sở bám sát các nội dung đã được thể hiện trong bản "Nhận thức chung về vấn đề tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược" do Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barak Obama ký ngày 6/7 tại Mátxcơva.

Trước đó một ngày, Phó phát ngôn viên của Phái bộ ngoại giao Mỹ tại Geneva cũng khẳng định rằng các nhà đàm phán của hai bên đã đạt được những tiến triển tích cực trong vòng đàm phán thứ tư vừa qua.

START-1, do Mỹ và Liên Xô ký năm 1991, sẽ hết hạn vào ngày 5/12 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục