Nga-Mỹ tham vấn về START và vấn đề hạt nhân Iran

Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược sẽ tiếp tục được bàn luận trong cuộc tham vấn giữa Nga và Mỹ tại Mátxcơva ngày 29/10.
Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran sẽ là những chủ đề chính trong cuộc tham vấn diễn ra ngày 29/10 tại Mátxcơva giữa Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ James Jones với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Trợ lí Tổng thống Nga Sergei Prikhodko và Thư kí Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.

Về hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/10 đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận tiến trình đàm phán và bày tỏ hài lòng về cuộc đối thoại tích cực giữa phái đoàn hai nước cũng như mức độ hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

Phía Mỹ hiện vẫn muốn đưa vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa ra ngoài cuộc đàm phán, trong khi phía Nga muốn gắn vấn đề vũ khí tiến công chiến lược với hệ thống phòng thủ này.

Tuy nhiên, Trợ lí Tổng thống Nga Prikhodko cho biết đối thoại song phương diễn ra tích cực, bất đồng giữa hai bên đang giảm dần và có hy vọng tìm được giải pháp chấp nhận được cho cả hai bên.

Về vấn đề hạt nhân của Iran, trước khi tới Mátxcơva, ông Jones tuyên bố Washington đã sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt nếu Tehran không giải tỏa được những quan ngại của cộng đồng quốc tế đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ.

Trong khi đó, trợ lý Tổng thống Nga Prikhodko cho biết Mátxcơva chấp nhận các biện pháp trừng phạt Iran trong trường hợp những vi phạm (từ phía Iran) được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng loại trừ việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng biện pháp sức mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục