Nga-Mỹ thảo luận các vấn đề song phương, quốc tế

Tối 19/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã gặp Ngoại trưởng Mỹ nhằm thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương và quốc tế.
Trong khuôn khổ khóa họp thứ 66 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York (Mỹ), tối 19/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhằm thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương và quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, các quan chức ngoại giao Nga và Mỹ đã bàn về hoạt động của 20 nhóm công tác hỗn hợp của hai nước và quá trình thực hiện các dự án chung Nga Mỹ; triển vọng đối thoại và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng thủ chống tên lửa mà Mátxcơva đánh giá là "đang đi vào ngõ cụt" do Lầu Năm Góc tiếp tục triển khai một bộ phận thuộc Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD) tại nhiều nước Đông Âu.

Đồng thời, hai bên cũng bàn về lịch trình tiếp xúc cấp cao giữa hai nước và khả năng Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chính thức Liên bang Nga vào cuối năm nay cũng như triển vọng Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Hai bên cũng đề cập đến khả năng triệu tập phiên họp của Nhóm "Bộ tứ" về Trung Đông, gồm Nga, Mỹ, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu, để đưa ra lập trường của nhóm này trước việc Palestine nộp đơn gia nhập Liên hợp quốc, đồng thời ra tuyên bố về tiến trình hòa bình Trung Đông; trong đó cả Mátxcơva và Washington đều ủng hộ việc nối lại cuộc đối thoại và đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Liên quan đến tình hình Syria, Mỹ muốn Nga thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm đáp trả điều mà Washington coi là "những hành động chống lại nhân dân của Chính phủ Syria", trong khi Mátxcơva chủ trương góp phần để Chính phủ Syria đối thoại với phe đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục