Nga-Mỹ tiếp tục thảo luận về hiệp ước START mới

Theo Ngoại trưởng Nga, từ nay đến khi Hiệp ước START-I hết hạn vào 5/12 tới, Nga và Mỹ còn tiến hành 4-5 vòng đàm phán nữa về START mới.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố từ nay đến khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) hết hạn vào ngày 5/12 tới, hai phái đoàn Nga và Mỹ còn tiến hành 4-5 vòng đàm phán nữa về START mới.

Ông cũng cho biết ngày 23/9 tới, tại New York, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong khuôn khổ khóa họp hàng năm Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Lavrov đã đưa ra tuyên bố trên đây tại cuộc họp báo ngày 8/9 ở Mátxcơva. Ông Lavrov nhấn mạnh văn kiện thay thế START-I rất quan trọng và hai phái đoàn Nga và Mỹ phải đệ trình Tổng thống hai nước báo cáo về kết quả đàm phán liên quan đến văn kiện này vào ngày 23/9 tới.

Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ sau cuộc gặp ngày 1/4 tại London và chuyến thăm Nga lần đầu tiên của ông Obama trong 2 ngày 6 - 7/7 vừa qua.

Kết quả chủ yếu đạt được trong chuyến thăm này là Nga và Mỹ đã ký hiệp định khung về START. Theo đó, hai bên thỏa thuận sẽ giảm gần gấp đôi số đầu đạn hạt nhân, xuống còn 1.500 - 1.675 đơn vị mỗi bên và giảm số lượng phương tiện phóng đầu đạn này xuống còn 500 - 1.100 đơn vị mỗi bên.

Trong cuộc điện đàm ngày 5/8, Tổng thống Medvedev và Obama đã khẳng định mong muốn hoàn tất văn kiện thay thế START-I trước tháng 12 tới và thỏa thuận hối thúc hai đoàn đàm phán đẩy nhanh tiến trình đàm phán về văn kiện này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục