Nga-Mỹ tiếp tục thảo luận về hiệp ước START mới

Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một đã hết hạn.
Trong hai ngày 13-14/1, tại Mátxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Berns tiếp tục thảo luận về văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một (START-I) đã hết hạn ngày 5/12/2009.

Chuyến thăm Nga lần này của Thứ trưởng Berns nằm trong khuôn khổ các cuộc trao đổi ý kiến thường xuyên về hoạt động của Ủy ban tổng thống Nga-Mỹ liên quan đến START mới, an ninh châu Âu, tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như tình hình Gruzia.

Ngoài cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ryabkov, Thứ trưởng Berns còn gặp các đại diện Phủ tổng thống và các bộ-ngành liên quan của Nga.

Ủy ban tổng thống Nga-Mỹ được thành lập tháng 7/2009 với hai điều phối viên là Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kiểm soát vũ khí, an ninh quốc tế, chống khủng bố, kinh tế-thương mại, văn hóa và giáo dục.

Một nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiết lộ vào tuần tới, có khả năng Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen tại Mátxcơva nhằm thảo luận START mới.

Hiện, hai bên đang thỏa thuận về thời gian cụ thể Đô đốc Mulen tới Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục