Ngăn các nguồn ma túy tuồn vào TP. Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên toàn địa bàn thành phố trong tháng 6.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên toàn địa bàn thành phố trong tháng 6 nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6).

Lực lượng cảnh sát tăng cường kiểm tra, truy quét, ngăn chặn các nguồn ma túy tuồn vào thành phố, tập trung đấu tranh chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy, kiểm tra hành chính các dịch vụ kinh doanh nhạy cảm vốn là nơi có nguy cơ chứa chấp người sử dụng ma túy.

Theo nhận định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bọn tội phạm vận chuyển heroin, ma túy tổng hợp từ các tỉnh phía Bắc (Nghệ An, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang, Hải Phòng...).

Tội phạm cất giấu ma túy trong người hoặc các vật dụng rồi sử dụng phương tiện giao thông vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng lớn.

Ngoài ra, trên tuyến các tỉnh phía Nam và Đông Nam Bộ, bọn tội phạm vận chuyển heroin, ma túy tổng hợp từ biên giới các tỉnh Tây Ninh, Long An qua cửa khẩu bằng xe khách hoặc xe môtô qua các đường tiểu ngạch về Thành phố Hồ Chí Minh. Ma túy được cất giấu trong các túi thực phẩm được hàn lại hoặc trong lon bia, ve chai, túi trái cây...

Cũng theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tuyến Tây Bắc, tuyến Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ...

Trong sáu tháng đầu năm 2010, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá 663 vụ, bắt giữ 1.277 tên vận chuyển, mua bán ma túy, thu giữ tang vật hơn 4,5kg heroin, 167,16kg cần sa, hơn 2kg ma túy tổng hợp, 1 súng bắn điện, 1 xe ôtô cùng nhiều phương tiện khác./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục