Ngăn chặn hiệu quả dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Sau hai tuần ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, đến ngày 11/2, Cần Thơ đã đạt được những kết quả tích cực trong việc dập dịch.
Bác sỹ Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cần Thơ cho biết sau hai tuần khẩn trương triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đến ngày 11/2, công tác dập dịch đã có hiệu quả rất tích cực.

Tại địa bàn huyện Phong Điền không có thêm ca bệnh nào dương tính với phẩy trùng tả.

Trước Tết Nguyên đán, vào ngày 26/1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ có tiếp nhận một bệnh nhân nam 37 tuổi bị tiêu chảy cấp từ ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ chuyển đến.

Bệnh nhân này sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với phẩy trùng tả và đã được tích cực điều trị.

Sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính với phẩy trùng tả, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã có công văn chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế trong thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, đặc biệt chú trọng xã Mỹ Khánh, Phong Điền, địa bàn sông nước đang có mầm bệnh tả có khả năng xảy ra ổ dịch. Nơi đây đã được phân công cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ 24/24 giờ..

Mặt khác Sở y tế chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất dập dịch, vật tư và phương tiện vận chuyển.

Công tác trực phòng dịch được thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Y tế. Đội cơ động chống dịch của thành phố sẵn sàng phối hợp với cơ sở ứng phó khi có dịch xảy ra./.

Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục