Ngăn chặn kịp thời vụ cháy lớn ở trung tâm TP.HCM

Đêm 12/1, một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại tầng 1 của căn nhà chứa các loại giày dép làm hàng chục hộ dân ở TP.HCM hoảng sợ.
Ngày 13/1, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ngăn chặn kịp thời vụ cháy lớn xảy ra vào lúc 23 giờ 17 phút đêm 12/1 ở khu trung tâm thành phố, tại căn nhà số 105 đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đám cháy phát ra dữ dội tại tầng 1 của căn nhà làm hàng chục hộ dân sống tại dãy nhà hoảng sợ.

Do căn nhà trên chứa các loại giày dép để kinh doanh nên đám cháy phát triển khá mạnh và có dấu hiệu lan sang các nhà kế cận. Đám cháy tạo ra một cột khói cao ngút giữa đêm khuya.

Được biết, khu vực này có hàng chục kiốt bán giày dép, cửa hàng ăn uống khiến nhiều người lo lắng.

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 10 xe chữa cháy, xe thang chuyên dụng và hơn 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 1 giờ 30 phút sáng 13/1.

Ngọn lửa đã làm thiệt hại 100m2 nhà ở tại khu vực trên. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã bảo vệ không để đám cháy cháy lan sang các nhà dân lân cận (diện tích bảo vệ khoảng 1.000m2).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục