Ngăn chặn tình trạng tội phạm ma túy gia tăng tại Hải Phòng

Trong thời gian gần đây tại Hải Phòng đã và đang xuất hiện nhiều tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia.

Tại Hải Phòng đã và đang xuất hiện nhiều tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng luôn tìm cách mở rộng địa bàn và phạm vi hoạt động; ma túy được mua bán, vận chuyển ngày càng đa dạng hơn về chủng loại, với số lượng lớn hơn.

Theo Thượng tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hải Phòng, tội phạm hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy chủ yếu từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ, coi đây là địa bàn trung chuyển đi nơi khác... đặc biệt là trên tuyến đường bộ, đường biển.

Chiều 17/8, Công an Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ ba đối tượng thu giữ gần 13kg ma túy tổng hợp (trong đó có 5kg ma túy dạng đá, 8kg thuốc lắc với khoảng hơn 20.000 viên), hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều tang vật khác.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Thị Thục (sinh năm 1974, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An), Đào Trường Thọ (sinh năm 1989, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An) và Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1976, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

Đây là nhóm đối tượng chuyên vận chuyển, mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ.

Ngày 14/8, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng An ninh an toàn Cảng hàng không Cát Bi liên tiếp bắt hai vụ buôn bán, vận chuyển ma túy “đá” bằng đường hàng không với số lượng gần 3kg.

Ngăn chặn tình trạng tội phạm ma túy gia tăng tại Hải Phòng ảnh 1 Lực lượng Công an giao thông, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Cảnh sát hình sự của huyện An Dương phối hợp tuần tra, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước đó, ngày 12/8, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1984, trú tại Phương Lưu, phường Đông Hải I, quận Hải An, cùng đồng bọn mang theo khoảng 2kg ma túy “đá” định chuyển từ Hải Phòng đi tiêu thụ ở nơi khác bằng đường hàng không...

Theo Thượng tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hải Phòng, tội phạm hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy chủ yếu từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ, coi đây là địa bàn trung chuyển đi nơi khác... đặc biệt là trên tuyến đường bộ, đường biển.

Chỉ tính từ tháng 11/2013 đến nay, lực lượng công an Hải Phòng đã bắt giữ 295 vụ với 593 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 4 vụ so với cùng thời điểm năm 2013); phá 52 chuyên án, bắt 159 đối tượng, triệt xóa 4 đường dây, 21 ổ nhóm bắt 109 đối tượng; trong đó có nhiều đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy lớn do Nguyễn Thành Quân, Trần Đắc Thư, Nguyễn Quốc Vương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thủy... cầm đầu đã bị bắt giữ.

Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ của loại tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy, Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Công an thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm có nguy cơ cao; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời phát hiện, triệt xóa kịp thời các cơ sở sản xuất trái phép chất ma túy tổng hợp; phối hợp, trao đổi thông tin, bắt giữ tội phạm ma túy và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy với các địa phương và tổ chức nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục