Ngăn dòng bỏ học cho học sinh vùng lũ Quảng Bình

Chương trình “Ngăn dòng bỏ học cho học sinh, sinh viên vùng lũ,” với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, được thực hiện tại Quảng Bình.
Ngành giáo dục Quảng Bình phối hợp với tỉnh Đoàn, báo Tuổi trẻ thực hiện chương trình “Ngăn dòng bỏ học cho học sinh, sinh viên vùng lũ,” với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, thực hiện trong 7 tháng.

Bên cạnh đó ngành giáo dục Quảng Bình trích quỹ hỗ trợ “Vì học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học” trên 300 triệu đồng giúp đỡ các em.

Trước đó, Sở Giáo dục Quảng Bình cũng đã trao tổng số tiền 370 triệu tiền ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố khác hỗ trợ các trường học, phòng giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề trong mưa lũ như Minh Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay vẫn là các em học sinh bậc mầm non. Trong hai đợt mưa lũ vừa qua, nhiều đồ dùng học tập, sách vở của các em đã bị nước lũ cuốn trôi.

Các em lại ít nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ thiện, bởi đa số các tổ chức này hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, cho các em học sinh từ tiểu học đến phổ thông trung học.

Hiện tại các em học sinh mầm non rất thiếu bộ sách giáo khoa cho trẻ từ 3-5 tuổi, đồ dùng học tập và đồ chơi./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục