Ngân hàng 100% vốn đầu tiên của Mỹ tại Campuchia

Ngân hàng 100% vốn của Mỹ Angkor Capital Bank vừa chính thức khai trương tại Campuchia, nâng tổng số ngân hàng thuộc sở hữu nước ngoài tại quốc gia này lên con số 25.

Ngân hàng 100% vốn của Mỹ Angkor Capital Bank vừa chính thức khai trương tại Campuchia, nâng tổng số ngân hàng thuộc sở hữu nước ngoài tại quốc gia này lên con số 25.

Chủ tịch Angkor Capital Bank, ông John Kevin Baldwin thông báo tổng vốn đầu tư của ngân hàng là 13 triệu USD, đồng thời ông Baldwin cũng khẳng định rằng bất chấp những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, hệ thống ngân hàng Campuchia vẫn khá ổn định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Campuchia, Chea Chanto cho biết việc khai trương Angkor Capital Bank tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế Mỹ-Campuchia, đồng thời việc gia tăng sự hiện diện của ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ củng cố niềm tin của giới doanh nghiệp vào khu vực ngân hàng Campuchia.

Theo ông Chea Chanto, Angkor Capital Bank sẽ tập trung vào các khoản cho vay, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ - khu vực hiện đang rất thiếu vốn để mở rộng kinh doanh.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của Angkor Capital Bank sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Campuchia và đặc biệt là những tiêu chuẩn về tính minh bạch theo các nguyên tắc thị trường.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 12/08, Angkor Capital Bank sẽ cho mở các tài khoản tiền gửi, cung cấp các khoản vay thương mại cho cá nhân và doanh nghiệp, dịch vụ thẻ ATM và thẻ tín dụng khác, đặc biệt là hệ thống ngân hàng trực truyến kết nối Campuchia với các ngân hàng thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục