Ngân hàng ADB cho Trung Quốc vay 400 triệu USD

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thông qua khoản vay 400 triệu USD từ quỹ hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp Trung Quốc xây dựng lại hệ thống đường bộ và trường học bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên ngày 12/5 năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thông qua khoản vay 400 triệu USD từ quỹ hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp Trung Quốc xây dựng lại hệ thống đường bộ và trường học bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên ngày 12/5 năm ngoái.
 
Số tiền trên sẽ được sử dụng để tái thiết cuộc sống cho người dân, xây dựng trên 350 tuyến đường và cầu cùng 12 trường học ở hai tỉnh Tứ Xuyên và Thiểm Tây.
 
Các dự án này được thực hiện trong vòng 3 năm từ 2009-2011, hỗ trợ khoảng 5,6 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất sớm ổn định cuộc sống. ADB cho biết những công trình xây dựng này được thiết kế theo tiêu chuẩn có khả năng giảm thiểu ảnh hưởng của động đất.
 
Thời gian qua, ADB đã viện trợ cho Trung Quốc 1,6 triệu USD giúp đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra và xây dựng hệ thống điều hành đồng bộ ứng phó với thảm họa.
 
Thiệt hại trực tiếp do trận động đất kinh hoàng trên lên tới 852,3 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 3,2% GDP của Trung Quốc năm 2008./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục