Ngân hàng Barclays cắt giảm 2.000 việc làm

Ngân hàng Barclays của Anh cho biết họ sẽ cắt giảm 2.100 việc làm tại các bộ phận ngân hàng đầu tư và đơn vị quản lý đầu tư trên toàn cầu, nhằm đảm bảo quy mô phù hợp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Ngân hàng Barclays của Anh cho biết họ sẽ cắt giảm 2.100 việc làm tại các bộ phận ngân hàng đầu tư và đơn vị quản lý đầu tư trên toàn cầu, nhằm đảm bảo quy mô phù hợp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Theo Barclays, hãng sẽ cắt giảm 1.300 việc làm trong tổng số 20.000 vị trí tại ngân hàng đầu tư Barclays Capital, cắt giảm 500 việc làm tại đơn vị quản lý tài sản Barclays Wealth Management, và khoảng 330 nhân viên tại bộ phận quản lý tiền Barclays Global Investors.

Nhìn chung, Barclays cắt giảm việc làm trên toàn cầu, nhưng phần lớn sẽ cắt giảm tại khu tài chính London.

David Kern, nhà kinh tế trưởng của Phòng Thương mại Anh, cho biết tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Anh là điều không thể tránh khỏi và sẽ còn tiếp tục tăng nữa.

Ông Kern nói số người thất nghiệp hiện nay ở Anh là khoảng 1,9 triệu người và có thể tăng lên tới 3 triệu người trong 6 tháng đầu năm 2010.

Ngoài ra, các tập đoàn tên tuổi như Citigroup, Commerzbank, Nomura, Credit Suisse và Goldman Sachs đều nằm trong danh sách các ngân hàng đã cắt hoặc có kế hoạch cắt giảm việc làm tại London./.

(TTXVN/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục