“Ngân hàng bò" góp sức giúp người nghèo thoát nghèo

Tại chương trình tối 13/7, Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trao tượng trưng 2.000 con bò cho 10 huyện nghèo.
Tối 13/7, chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới” được Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng… phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức quốc tế…và đông đảo tình nguyện viên chữ thập đỏ đã tham dự chương trình. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trao tượng trưng 2.000 con bò cho 10 huyện nghèo.

Ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đồng hành cùng chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định những năm qua mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn nhưng công tác giảm nghèo của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Phó Thủ tướng cho rằng, trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động nhân đạo do các cấp Hội Chữ thập Đỏ triển khai.

Đánh giá cao chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới” Phó Thủ tướng mong muốn Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục triển khai hiệu quả dự án; các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân hảo tâm trong, ngoài nước tiếp tục hỗ trợ chương trình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tham gia chương trình, khán giả được nghe những câu chuyện thực tế về việc triển khai chương trình tại các tỉnh khó khăn như Hà Giang, Lai Châu…; gặp gỡ, giao lưu với những người đang ngày đêm nỗ lực để “Ngân hàng bò” phát huy hiệu quả thiết thực, chia sẻ niềm vui với những hộ dân nghèo khi được tham gia, hưởng lợi từ chương trình và nhắn tin ủng hộ dự án “Ngân hàng bò.”

Nhằm mục tiêu trong hai năm 2013-2014, vận động trao tặng 10.000 con bò sinh sản cho đồng bào nghèo tại 28 huyện nghèo và 1.000 xã biên giới, chương trình "Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới" góp phần cùng Đảng, Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh, quốc phòng khu vực biên giới của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động góp phần giới thiệu về “Ngân hàng bò” và những hiệu quả thiết thực của dự án với người nghèo, qua đó kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong cả nước cho dự án nhân văn này.

Sau hơn 3 tháng phát động (từ 6/4 - 12/7/2013), chương trình "Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới" đã nhận được sự hưởng ứng của trên 200 tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước với số tiền ủng hộ, cam kết ủng hộ đạt gần 70 tỷ đồng, tương ứng 7.000 con bò sinh sản. Các tỉnh, thành Hội và Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam vận động sự ủng hộ, cam kết ủng hộ số tiền gần 40 tỷ đồng, tương ứng 4.000 con bò.

Góp phần thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo trong cả nước, năm 2010, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam triển khai dự án “Ngân hàng bò”. Dự án đã vận động và trao 7.028 con bò sinh sản cho các hộ nghèo tại 111 huyện thuộc 39 tỉnh; số lượng bò đã sinh sản thêm là 1.285 con. Từ tháng 5/2013 đến nay, Trung ương Hội tiếp tục vận động, trao thêm 470 con bò cho đồng bào nghèo thuộc các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La và Lạng Sơn./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục