Ngân hàng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Để góp phần giúp các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn ban đầu, một số ngân hàng đã thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp.
Ngay sau khi biết tin mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với các tỉnh miền Trung, trong đó nặng nề nhất là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, các ngân hàng Việt Nam đã khẩn trương thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp đối với các địa phương này.

Ngay trong sáng 11/10, ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tại trụ sở chính, các chi nhánh, công ty trên địa bàn Hà Nội của VietinBank đã quyên góp được số tiền 607 triệu đồng.

Mới đây, Vietcombank cũng đã gửi tiền hỗ trợ đến các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra với mức hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế: 50 triệu đồng; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh 100 triệu đồng; tỉnh Quảng Bình 150 triệu đồng. Cán bộ nhân viên các chi nhánh Vietcombank tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ hiện cũng đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương để có các giải pháp hỗ trợ đồng bào kịp thời và hiệu quả.

Trước đó, ngân hàng BIDV ủng hộ 7 tấn mỳ ăn liền để cứu đói khẩn cấp cho 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, trong đó tỉnh Quảng Bình 3 tấn, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh 2 tấn. Đồng thời, Công đoàn BIDV cũng đang khẩn trương thực hiện quyên góp tiền bạc, quần áo, sách vở và các vật dụng sinh hoạt từ cán bộ công nhân viên chức để có thể hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho đồng bào các tỉnh bị thiên tai ngay sau khi lũ rút.

Tiếp tục phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách,” Sacombank vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình trực tiếp đến thăm và trao tặng 58 phần quà cho bà con vùng lũ trong đó có 55 hộ tại Quảng Bình và 3 hộ tại Quảng Trị̣, mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sacombank còn trao các phần quà gồm gạo, thực phẩm cần thiết trị giá 200.000 đồng/phần, cùng sách vở đến một số xã bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. Tổng kinh phí chương trình lần này gần 180 triệu đồng được trích từ Quỹ công đoàn do tập thể Cán bộ nhân viên của Sacombank đóng góp.

Cũng nhằm chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa quyết định ủng hộ mỗi tỉnh nói trên 50 triệu đồng./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục