Ngân hàng di động - Đột phá về tài chính ở châu Phi

Việc triển khai ngân hàng di động sẽ là cuộc cách mạng ở châu Phi, với khả năng vượt qua hạn chế về cơ sở hạ tầng ở lục địa đen.
Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế châu Phi (UNECA) vừa công bố tại Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nghiên cứu về những thách thức và triển vọng phát triển công nghệ thông tin và viễn thông đối với châu Phi trong đó khẳng định ngân hàng di động sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng tài chính của châu lục đen.

Nghiên cứu của UNECA về ngân hàng di động đã khảo sát tiến trình cuộc cách mạng ngân hàng này được thực hiện thí điểm ở 3 nước gồm Kenya, Senegal và Nam Phi trên cơ sở hệ thống điện thoại di động ở châu Phi.

Ông Sizo Mhlanga, Trưởng nhóm phát triển và chính sách công nghệ thông tin viễn thông của UNECA, nhấn mạnh điện thoại di động đã trở thành công cụ thích hợp để phát triển kinh tế vì khả năng to lớn của dịch vụ này vượt qua những hạn chế quá lớn về cơ sở hạ tầng quá yếu kém của châu Phi để tiếp cận các vùng sâu và hẻo lánh, xóa đi khoảng cách quá lớn về kỹ thuật số, phục vụ phát triển giữa các khu vực.

UNECA cũng đánh giá cao vai trò của điện thoại di động trong thương mại ở châu Phi, nhấn mạnh hiện trạng cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính và viễn thông, hiện trạng thị trường dịch vụ di động, môi trường quy chế và pháp lý cho ngân hàng di động cũng như các dịch vụ an ninh.

Các mô hình kinh doanh được xác lập để mở rộng dịch vụ ngân hàng di động ở các vùng nông thôn và vùng sâu cũng như các dàn xếp hợp tác giữa các nhà điều hành dịch vụ di động, các thể chế tài chính, các nhà phát triển nội dung và ứng dụng dịch vụ này.

UNECA còn đề ra các yêu cầu chính sách cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế, khảo sát và khai thác các cơ hội phát triển mới bắt nguồn từ thương mại di động, khởi động công nghệ thông tin 4D ở châu Phi trong khuôn khổ Sáng kiến xã hội thông tin châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục