Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ nỗ lực "giải cứu" ngân hàng Yes Bank

Thông báo của RBI nêu rõ Yes Bank không có khả năng huy động vốn để giải quyết các khoản nợ.
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Ấn Độ ở Mumbai. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Ấn Độ ở Mumbai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI tức ngân hàng trung ương) ngày 5/3 bổ nhiệm cán bộ quản lý cho ngân hàng Yes Bank và giới hạn hạn mức rút tiền tại ngân hàng này trong một nỗ lực nhằm vực dậy ngân hàng tư nhân lớn thứ tư Ấn Độ

Quyết định trên được RBI đưa ra trong bối cảnh có các báo cáo cho thấy Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ - ngân hàng lớn nhất nước này và các thể chế tài chính khác có khả năng phải cung cấp các khoản cứu trợ cho Yes Bank vốn đang chật vật với các khoản nợ.

Thông báo của RBI nêu rõ Yes Bank không có khả năng huy động vốn để giải quyết các khoản nợ.

[Tám ngân hàng Ấn Độ bị phạt do vi phạm quy định về xếp loại gian lận]

Chưa dừng lại ở đó, Yes Bank còn gặp phải một loạt vấn đề và hoạt động quản lý yếu trong những năm gần đây, khiến "sức khỏe" của ngân hàng dần suy yếu.

RBI hiện đã giới hạn hạn mức rút tiền ở Yes Bank là 50.000 rupee (khoảng 678 USD) cho 30 ngày kế tiếp và bổ nhiệm các cán bộ quản lý để thay thế ban giám đốc của Yes Bank.

Cổ phiếu của Yes Bank có lúc giảm tới 85% trong phiên sáng 6/3. Dù sau đó đà giảm đã chững lại, song cổ phiếu của Yes Bank vẫn giảm 60% so với phiên trước đó xuống 14,70 rupee/cổ phiếu trong phiên chiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục