Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt khẳng định vị thế

Đến cuối tháng 11, tổng tài sản của Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt đã đạt trên 540 triệu USD, tăng gấp 35 lần so với khi mới thành lập.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8-12/12, ngày 9/12 tại Vientiane, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, dẫn đầu đã thăm và làm việc với Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LVB).

Báo cáo với đoàn, Tổng Giám đốc LVB Nguyễn Kim Diệu cho biết Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt do Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) góp vốn thành lập tháng 6/1999.

Sau gần 14 năm hoạt động, LVB đã từng bước ổn định và kinh doanh hiệu quả. Tính đến cuối tháng 11, tổng tài sản của Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt đã đạt trên 540 triệu USD, tăng gấp 35 lần so với khi mới thành lập; dư nợ tín dụng đạt gần 345 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 30%; huy động vốn đạt gần 375 triệu USD.

Để bảo đảm phục vụ khách hàng trọn gói về các dịch vụ ngân hàng, tháng 6/2008, Công ty bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam (BIC), Ngân hàng Ngoại thương Lào và Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt đã góp vốn thành lập Công ty bảo hiểm Lào-Việt (LVI).

Sau 4 năm hoạt động, đến nay doanh thu hàng năm của công ty đạt trên 6 triệu USD, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt hơn 200%. Hiện LVI đứng thứ hai trong 7 công ty bảo hiểm trong và ngoài nước tại thị trường Lào.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, LVB và LVI cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội tại Lào, được lãnh đạo cũng như nhân dân địa phương ghi nhận.

Ông Phạm Quang Nghị đánh giá cao hoạt động hiệu quả, an toàn của LVB trong kinh doanh và thực hiện công tác an sinh xã hội tại Lào trong nhiều năm qua. Ông Phạm Quang Nghị  bày tỏ mong muốn cán bộ, công nhân viên ngân hàng đoàn kết, tiếp tục phấn đấu để khẳng định vị thế và uy tín của mình; nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, Chính phủ, tuân thủ pháp luật nước bạn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế được giao, tăng cường năng lực cạnh tranh hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục