Ngân hàng online là mục tiêu béo bở của hacker

Hacker thường tấn công các tài khoản ngân hàng cá nhân trên mạng một cách tinh vi và âm thầm nên rất khó phát hiện và ngăn chặn.
Hãng tư vấn ngân hàng của Mỹ Novantas ngày 30/7 cho biết giao dịch ngân hàng trực tuyến mà các hộ gia đình Mỹ thường sử dụng không an toàn như cách thức giao dịch truyền thống trước đây.

Novantas và Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) cho rằng các vụ tấn công online nhằm vào các tài khoản cá nhân thường rất tinh vi và âm thầm nên khó phát hiện và ngăn chặn.

Doug Johnson, Phó Chủ tịch phụ trách kiểm soát rủi ro của ABA nói: "Các chủ tài khoản ngân hàng trên mạng cần giám sát tài khoản của mình mỗi ngày. Việc dùng máy tính cá nhân và điện thoại di động sẽ khiến hacker dễ dàng tấn công vào tải khoản cá nhân tại ngân hàng hơn."

Novantas cho biết khoảng 80% các hộ gia đình Mỹ sử dụng Internet để thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Johnson khẳng định với tờ USA Today rằng: “Khách hàng cần nhận thức rõ ràng rằng an ninh là trên hết khi họ giao dịch với một thể chế tài chính.”

Theo thống kê của Novantas, hacker đã phát triển khoảng 66.000 chương trình virus để tấn công các tài khoản ngân hàng thông qua Internet chỉ riêng trong năm 2009./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục