Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng sử dụng vốn ODA của Đức cho dự án metro Bến Thành-Tham Lương, dự kiến chuyển sang đầu tư công từ ngân sách thành phố và bổ sung quy mô.
Giữa tháng 9 này, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển liên bang Đức thông báo cho Trung Quốc về quyết định của Chính phủ Đức liên quan việc ngừng cấp các khoản vay hỗ trợ phát triển cho nước này.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến khi hoàn thành dự án năm 2026 và điều chỉnh lịch trả nợ bắt đầu từ năm 2027.
Lũy kế giải ngân tuyến đường sắt đô thị số 2 đến thời điểm hiện nay so với Hiệp định vay đối với vốn của KfW là 10,91 triệu USD, đạt 3,7%; tỷ lệ giải ngân từ vốn vay của ADB là 3 triệu USD, đạt 0,6%.