Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Nga suy giảm 3,8% năm nay

WB đã hạ dự báo triển vọng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo nhiều người dân nước này sẽ rơi vào cảnh nghèo túng khi khủng hoảng kinh tế có chiều hướng xấu đi.
Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Nga suy giảm 3,8% năm nay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 30/9 hạ dự báo triển vọng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo nhiều người dân nước này sẽ rơi vào cảnh nghèo túng khi cuộc khủng hoảng kinh tế mà họ đang phải đối mặt có chiều hướng xấu đi và sẽ để lại dư âm tới năm sau.

WB dự báo kinh tế Nga sẽ suy giảm 3,8% trong năm 2015 so với mức dự báo âm 2,7% đưa ra trước đó.

Thậm chí con số này có thể rơi xuống âm 4,3% nếu giá dầu vẫn tiếp tục giảm và chỉ còn trung bình 50 USD/thùng trong năm nay.

WB cũng đảo ngược dự báo triển vọng kinh tế Nga trong năm 2016 từ mức tăng trưởng nhẹ 0,7% thành âm 0,6% và khả năng tăng trưởng dương chỉ trở lại vào năm 2017 với con số khiêm tốn 1,5%.

Giám đốc của WB tại Nga Andras Horvai nhận định cuộc khủng hoảng kinh tế đã cuốn phăng mọi tiến triển trong công cuộc xóa đói giảm nghèo mà Nga đã cố gắng đạt được trong thập kỷ trước.

Các hộ gia đình đang gồng mình trước tình trạng lạm phát ở mức hai con số, chủ yếu do giá cả thực phẩm leo thang kể từ khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo nhận định của WB, việc tỷ lệ nghèo đói tăng lên 15,1% tương đương với 21,7 triệu người dân là vấn đề đáng lo ngại.

Ở một số khu vực, số người dân sống trong nghèo đói gia tăng, trong khi có tới 12% người dân quốc gia này cho biết họ không còn đủ tiền để chi trả cho thực phẩm hàng ngày.

Kể từ đầu năm 2015, ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt từ phương Tây và giá dầu liên tục trượt dốc đã khiến nền kinh tế của quốc gia này rơi vào khủng hoảng.

Tháng trước, Ngân hàng trung ương Nga đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 sẽ ở mức từ âm 3,9% đến âm 4,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục