Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã có Thống đốc mới

Ngày 4/9, ông Raghuram Rajan đã chính thức nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) - tức ngân hàng trung ương của nước này.
Ngày 4/9, ông Raghuram Rajan đã chính thức nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) - tức ngân hàng trung ương của nước này - thay ông D. Subbarao hết nhiệm kỳ.

Ông Rajan sinh năm 1963, là một giáo sư kinh tế nổi tiếng, từng giảng dạy tại các trường đại học kinh tế - tài chính danh giá ở Mỹ và Thụy Điển. Ông là nhà kinh tế trưởng tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ tháng 9/2003 đến tháng 1/2007 và nổi tiếng về dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ông Rajan được bổ nhiệm làm Cố vấn kinh tế chính cho Bộ Tài chính Ấn Độ hồi tháng 8/2012.

Trở thành Thống đốc thứ 23 của RBI, ông Rajan đối mặt với rất nhiều thách thức lớn để vực dậy nền kinh tế Ấn Độ đang trong tình cảnh khó khăn, đồng rupee mất giá nghiêm trọng, thâm hụt tài chính, cán cân thanh toán vãng lai lớn và tăng trưởng kinh tế giảm sút./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục