Ngân hàng Trung ương Canada giảm lãi suất kỷ lục

Ngân hàng Trung ương Canada ngày 3/3 đã thông báo cắt giảm lãi suất chuẩn cho vay từ mức 1% xuống còn 0,5%. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục tại Canada nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất và tiêu dùng, giúp nền kinh tế sớm thoát khỏi thời kỳ suy thoái hiện nay.

Ngân hàng Trung ương Canada ngày 3/3 đã thông báo cắt giảm lãi suất chuẩn cho vay từ mức 1% xuống còn 0,5%. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục tại Canada nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất và tiêu dùng, giúp nền kinh tế sớm thoát khỏi thời kỳ suy thoái hiện nay.

Nhiều nhà phân tích dự đoán Ngân hàng Trung ương Canada có thể sẽ giảm lãi suất xuống mức 0% để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại dễ dàng hơn trong việc cho vay để kích thích nền kinh tế. Nhiều ngân hàng thương mại ở Canada cũng nhanh chóng hạ lãi suất cho vay chỉ vài giờ sau khi có thông báo của Ngân hàng Trung ương.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, cho dù Ngân hàng Trung ương Canada có giảm lãi suất thấp hơn nữa, người dân và giới doanh nghiệp cũng sẽ vẫn thận trọng khi xin vay vốn của ngân hàng vì tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và giá nhà đất đang giảm mạnh, đặc biệt là lòng tin vào nền kinh tế đã suy giảm.

Jean-Rene Halde, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn BDC (Business Development Canada), cho rằng trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng hiện nay, các doanh nghiệp luôn e ngại các dự án mới. Nhìn chung, họ có tâm lý nghe ngóng tình hình. Ông nói: "Khi kinh tế suy thoái, bạn sẽ thấy rất ít dự án mới khởi công và đây cũng là lý do khiến kinh tế càng lâm vào suy thoái".

Đối với người tiêu dùng, lãi suất cho vay thấp kỷ lục mà Ngân hàng Trung ương Canada vừa công bố không phải là động lực lớn nhất để họ lao vào mua sắm nhà cửa hay ôtô. Đối với họ, sự bảo đảm về công ăn việc làm mới là lý do chính khiến họ rộng rãi chi tiêu.

Warren Jestin, nhà kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Nova Scotia, cho biết với gần 250.000 người Canada bị mất việc làm trong khoảng thời gian từ tháng 11/2008 đến tháng 1/2009, rõ ràng nhu cầu tín dụng của người dân cũng không còn mạnh, bất kể lãi suất thấp đến mức nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục