Ngân hàng trung ương Chile hạ dự báo tăng trưởng năm 2014

Ngân hàng trung ương Chile vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 của nước này xuống còn 2,5-3,5%, do đầu tư và tiêu dùng dự kiến sụt giảm tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ngân hàng trung ương Chile vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 của nước này xuống còn 2,5-3,5%, do đầu tư và tiêu dùng dự kiến sụt giảm tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, ngân hàng trên dự đoán kinh tế Chile có thể tăng trưởng khoảng 3-4% trong năm nay.

Bộ Tài chính Chile hồi tháng Năm vừa qua cũng giảm dự báo tăng trưởng GDP của đất nước trong năm nay xuống còn 3,4% và cảnh báo nguy cơ thất thu thuế 2 tỷ USD.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Chile lại nâng dự báo lạm phát năm nay lên 4%, cao hơn so với mức ước tính 3,5% đưa ra trước đó, do đồng nội tệ peso giảm giá so với đồng USD. Mặc dù vậy, ngân hàng này hy vọng nền kinh tế sẽ khởi sắc vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục