Ngân hàng Trung ương Nga tăng dự trữ vàng thêm 20 tấn trong tháng 1

Nga đã trở thành nước sở hữu vàng lớn thứ 5 thế giới sau khi Ngân hàng Trung ương Nga tăng dự trữ vàng của mình thêm 20 tấn, lên 1.857 tấn vào tháng Một vừa qua.
Ngân hàng Trung ương Nga tăng dự trữ vàng thêm 20 tấn trong tháng 1 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga đã trở thành nước sở hữu vàng lớn thứ 5 thế giới sau khi Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) tăng dự trữ vàng của mình thêm 20 tấn, lên 1.857 tấn vào tháng Một vừa qua.

Theo kênh truyền hình Nga Russia Today (RT), CBR đã tăng dự trữ vàng của Nga để đáp ứng mục tiêu do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra nhằm giúp Nga giảm thiểu những tác động tiêu cực từ các rủi ro địa chính trị.

Giới chức Kremlin đánh giá vàng là nơi "trú ẩn" an toàn khi có bất ổn địa chính trị. Kể từ tháng 3/2015, Nga đã tăng dự trữ vàng của mình hàng tháng.

[Vàng sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2018]

Nga cũng là nước khai thác và sản xuất kim loại quý này lớn thứ 3 thế giới. RT cho biết chính phủ đã mua 2/3 lượng vàng khai thác trong nước.

Mỹ hiện là nước sở hữu vàng lớn nhất thế giới với 8.134 tấn. Đức đứng thứ 2 với 3.374 tấn. Tiếp đến là Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) với 2.814 tấn và Pháp ở vị trí tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục