Trung Quốc: PBOC đã bơm 80 tỷ Nhân dân tệ vào thị trường

Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 80 tỷ NDT để duy trì thanh khoản

Ngày 1/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương - PBOC) đã bơm tiền vào thị trường để duy trì tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 80 tỷ NDT để duy trì thanh khoản ảnh 1Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: fxweek.com)

Ngày 1/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương - PBOC) đã bơm tiền vào thị trường để duy trì tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

PBOC đã chi 80 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 11,94 tỷ USD) cho các thỏa thuận mua lại đảo ngược ở mức lãi suất 2,7%.

Thỏa thuận mua lại đảo ngược là một quá trình mà trong đó ngân hàng trung ương mua chứng khoán của các ngân hàng thương mại với thỏa thuận bán lại chúng trong tương lai.

[Trung Quốc phát tín hiệu tăng cường các biện pháp kích thích kinh tế]

Toàn bộ các lãi suất chính đều tiếp tục giảm trong ngày 1/2, với kỳ hạn dao động từ lãi suất qua đêm đến một năm.

Lãi suất qua đêm của liên ngân hàng Thượng Hải (Shibor) giảm 13,8 điểm cơ bản xuống mức 2,1% so với ngày giao dịch trước đó, trong khi lãi suất 14 ngày đạt mức 2,843%, giảm 13,6 điểm cơ bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục