Ngân hàng UBS bị cáo buộc giúp khách hàng tại Pháp trốn thuế

Ngân hàng UBS đã bị cáo buộc giúp những khách hàng người Pháp cất giấu tiền tại Thụy Sĩ và sẽ phải nộp khoản tiền thế chấp 1,1 tỷ euro trong thời gian chờ xét xử.
Ngân hàng UBS bị cáo buộc giúp khách hàng tại Pháp trốn thuế ảnh 1Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đang bị cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế tại Pháp. (Nguồn: AFP)

Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) ngày 23/7 đã bị cáo buộc giúp những khách hàng giàu có người Pháp cất giấu tiền tại Thụy Sĩ. Ngân hàng này sẽ phải nộp khoản tiền thế chấp 1,1 tỷ euro (1,5 tỷ USD) trong thời gian chờ phiên tòa xét xử tại Pháp.

Trước đó, UBS đã bị điều tra liên quan tới các khoản tiền gửi bí mật của khách hàng Pháp trong các năm từ 2004 đến 2012.

Ngân hàng này bị tình nghi lôi kéo trái phép các khách hàng Pháp và lập các tài khoản kép nhằm che giấu việc chuyển tiền sang Thụy Sĩ hòng trốn thuế ở Pháp.

Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi môt nhà quản lý của UBS bị cảnh báo và cơ quan quản lý của Ngân hàng Trung ương Pháp được thông báo về những tài khoản mờ ám chưa được công bố trong giai đoạn 2002-2007.

Việc ngân hàng UBS của Thụy Sĩ bị truy tố tại Pháp diễn ra trong bối cảnh chính phủ nhiều nước trên thế giới xiết chặt tình trạng trốn thuế.

Về phần mình, trong thông báo cùng ngày, UBS cho rằng việc bắt nộp khoản tiền thế chấp lên đến 1,5 tỷ USD, tương đương 42,6% lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này trong năm ngoái, rõ ràng "mang động cơ chính trị." UBS tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý.

Trong tuần này, ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ cũng vừa thông báo thua lỗ 700 triệu Franc Thụy Sĩ (775 triệu USD) trong quý Hai sau khi phải nộp phạt 2,6 tỷ USD tiền trốn thuế cho Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục