BIDC mở rộng hoạt động tại Campuchia

Ngân hàng Việt Nam mở rộng hoạt động tại Campuchia

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia, công ty con của Ngân hàng BIDV đã tổ chức khai trương chi nhánh thứ 7 tại Campuchia.
Ngân hàng Việt Nam mở rộng hoạt động tại Campuchia ảnh 1Bà Uok Maly - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Campuchia - trao quyết định thành lập chi nhánh BIDC Mienchay cho lãnh đạo BIDC. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Tối 22/12, tại Phnom Penh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), công ty con của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức khai trương chi nhánh thứ 7 tại Campuchia, trong nỗ lực đẩy mạnh chiến lược thâm nhập và tạo dựng vị thế trong hệ thống tài chính ngân hàng tại Campuchia, đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng phù hợp với sự phát triển của quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia.

Tham dự buổi lễ có ông Sry Thamarong - Bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Campuchia, bà Uok Maly - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Campuchia và đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Công sứ Lại Xuân Chiến.

Chi nhánh mới của BIDC đặt trụ sở tại quận Mean Chey, một khu vực kinh tế quan trọng của thủ đô Phnom Penh, nơi đặt "đại bản doanh" của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động đầu tư tại Campuchia, trong đó có dự án Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh sắp khai trương và đi vào hoạt động vào đầu năm tới.

Ngân hàng Việt Nam mở rộng hoạt động tại Campuchia ảnh 2Lễ cắt băng khai trương chi nhánh BIDC Mienchay. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Uok Maly đã đánh giá cao nỗ lực của BIDC trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng mạng lưới chi nhánh, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống tài chính, ngân hàng của Campuchia, tương xứng với tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế.

Bà Uok Maly nêu rõ sau gần bốn năm đi vào hoạt động, BIDC đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, theo đúng định hướng chiến lược và mục tiêu đề ra, vươn lên đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng thương mại Campuchia với bảy chi nhánh tại các địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDC còn làm tốt vai trò kết nối hai thị trường Campuchia-Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Cùng với BIDV/AVIC, BIDC đã góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư của Việt Nam vào Campuchia, đưa Việt Nam từ vị trí 10 năm 2008 lên tốp 5 quốc gia về vốn đầu tư nước ngoài vào Campuchia năm 2012.

Dự kiến trong năm 2013, kinh tế Campuchia tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên 7%. Trong đó, đầu tư, thương mại và du lịch của Việt Nam sang Nước chùa Tháp cũng phát triển tốt.

Tính đến hết tháng 9/2013, Việt Nam có khoảng 126 dự án đầu tư vào Campuchia với tổng số vốn trên 3 tỷ USD, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Campuchia.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia trong năm nay dự kiến đạt khoảng 3,5 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục