Ngân hàng VPBank ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19

Bắc Giang hiện là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với số ca nhiễm tăng nhanh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, vì vậy VPBank đã trao tặng địa phương này 5 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19.
Ngân hàng VPBank ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1VPBank trao 5 tỷ tiền mặt ủng hộ Bắc Giang. (Ảnh: Vietnam+)

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, chiều ngày 18/5, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã trao tặng 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang để góp phần trang bị các công cụ bảo hộ, trang thiết bị y tế.

Bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng Giám đốc VPBank chia sẻ: "Trong đợt dịch đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, Bắc Giang là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với số ca nhiễm tăng nhanh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, gây ảnh hưởng trực diện tới nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội. Nhưng tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân Bắc Giang, sự chung tay hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân cả nước, Bắc Giang sẽ sớm vượt qua đại dịch COVID-19 lần này."

[Bộ trưởng Y tế: Bắc Giang dịch rất phức tạp, có thể thêm ca cộng đồng]

Bên cạnh việc ủng hộ 5 tỷ đồng tiền mặt cho Bắc Giang, VPBank cũng tài trợ cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 5 tỷ đồng để triển khai các phòng xét nghiệm container lưu động tại các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Bắc Giang. Dự kiến mỗi container có khả năng xét nghiệm 10.000 mẫu/ngày.

Ngoài ra, từ ngày 14/5, VPBank cũng phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua COVID,” nhằm khuyến khích người dân tăng cường rèn luyện sức khỏe, đồng thời gây quỹ 2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là các hoạt động nằm trong chương trình “Vì một Việt Nam thịnh vượng” trị giá 300 tỷ đồng của VPBank để hỗ trợ an sinh xã hội trên cả nước trong 5 năm tới, tập trung vào hai lĩnh vực giáo dục và y tế.

Ngay từ đầu mùa dịch năm 2020, cùng với việc tiên phong hỗ trợ tài chính cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, VPBank đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực và kịp thời như ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho Chính phủ phòng chống dịch bệnh và hạn mặn; ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt; tặng 1.000 suất quà cho các chiến sỹ biên phòng Cao Bằng tại biên giới; tặn02 xe cứu thương cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục