Ngăn ngừa dịch bệnh, Nhật Bản tiêu hủy 210.000 gia cầm tại Hokkaido

Nhật Bản bắt đầu tiêu hủy khoảng 210.000 gia cầm tại các trang trại ở Hokkaido, miền Bắc nước này nhằm kiềm chế một đợt bùng phát khác của dịch bệnh có khả năng lây lan cao.
Ngăn ngừa dịch bệnh, Nhật Bản tiêu hủy 210.000 gia cầm tại Hokkaido ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Nhật Bản ngày 18/12 cho biết nước này đã bắt đầu tiêu hủy khoảng 210.000 gia cầm tại các trang trại ở Hokkaido, miền Bắc nước này nhằm kiềm chế một đợt bùng phát khác của dịch bệnh có khả năng lây lan cao.

Đây là đợt tiêu hủy gia súc quy mô lớn thứ năm trong mùa Đông này tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thời tiết giá rét khi nhiệt độ giảm xuống mức âm 20 độ C vào ban đêm cùng với tuyết rơi đã gây cản trở cho công tác tiêu hủy.

Vài tuần trước đó, các đợt bùng phát đã khiến các lực lượng chức năng phải tiêu hủy 550.000 con gà tại thành phố miền Trung Niigata và 23.000 con vịt tại tỉnh Aomori, phía Nam Hokkaido.

Bên cạnh đó, giới chức Nhật Bản cũng đã cấm hoạt động chuyên chở gia cầm và các sản phẩm gia cầm tại các khu vực gần với các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời khử trùng các tuyến đường chính dẫn đến các trang trại này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục