Ngăn sông Mã lấy nước tưới cho vụ chiêm xuân

Giám đốc Công ty Thủy nông Nam sông Mã cho biết, công ty đã hoàn thành việc ngăn sông Mã để lấy nước chống hạn cho vụ chiêm xuân.
Ngày 24/3, ông Bùi Văn Đảm, Giám đốc Công ty Thủy nông Nam sông Mã, Thanh Hóa cho biết, công ty đã hoàn thành phương án ngăn sông Mã để lấy nước chống hạn cho vụ chiêm xuân 2010.

Vị trí ngăn sông Mã được thực hiện tại trạm bơm Nam sông Mã thuộc xã Yên Phong, huyện Yên Định.

Trước đó, công ty đã triển khai đổ đá, tạo thành mỏ kè dài 30m và sử dụng 6 xà lan đổ đầy cát nối dài (mỗi chiếc có chiều dài từ 30-40m) để ngăn sông nhưng vẫn không đáp ứng đủ lượng nước để vận hành máy bơm.

Do vậy, công ty tiếp tục đổ đá, nối dài mỏ kè từ 30m lên 100m, đánh chìm 1 xà lan cát và sử dụng 1 tàu đổ đầy cát neo đậu trên mặt sông.

Phương án này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, mực nước sông Mã tại đây đã dâng lên được trên 3,2m đủ để 5 máy bơm công suất 7.000 m3/giờ vận hành, bơm nước chống hạn.

Tuy nhiên, ông Đảm cho biết, hiện tại, mỗi ngày công ty chỉ cho 3 máy bơm hoạt động. Nếu mực nước sông Mã tiếp tục xuống thấp, sẽ có những phương án tiếp theo để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới trực tiếp cho 6.000ha và tạo nguồn cho gần 4.000ha cây trồng thuộc các huyện Yên Định, Thiệu Hoá, Thọ Xuân.

Được biết, Công ty Thủy nông Nam sông Mã đã cung cấp 4 đợt nước tưới cho vụ chiêm xuân, từ nay đến hết vụ còn khoảng 6 đợt tưới nữa.

Hiện nay, lượng nước trên các sông, hồ đập trong tỉnh Thanh Hóa xuống thấp. Lưu lượng nước trên các sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Bưởi... giảm đáng kể so với lưu lượng nước trung bình nhiều năm.

Theo dự báo của ngành nông nghiệp Thanh Hoá, nếu thời tiết tiếp tục khô hạn kéo dài, nguồn nước tưới từ các dòng sông bị cạn kiệt, không thể bơm vào đồng ruộng được, vụ chiêm xuân năm 2010 này, toàn tỉnh sẽ bị mất trắng khoảng 25.000-30.000ha lúa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục