Nga-NATO bất đồng tái khởi động đối thoại an ninh

Trong cuộc họp ở Brussels (Bỉ), đại diện 28 nước thành viên NATO đã bác bỏ một hiệp ước do Nga đề xuất nhằm cải tổ Hội đồng Nga-NATO.
Ngày 16/7, trong cuộc họp các đại diện tại Hội đồng Nga-NATO ở Brussels (Bỉ), Nga và NATO vẫn bất đồng về việc tái khởi động các cuộc đối thoại an ninh giữa hai bên.

Theo một nhà ngoại giao NATO, đại diện 28 nước thành viên NATO đã bác bỏ một hiệp ước do Nga đề xuất nhằm cải tổ Hội đồng Nga-NATO.

Các nước NATO muốn cải thiện sự hợp tác quân sự với Nga, nhưng không phải để ký một hiệp ước hạn chế hơn. NATO muốn tiếp tục đối thoại trên cơ sở những nguyên tắc đưa ra khi tổ chức này được thành lập.

Năm ngoái, hai bên đã nhất trí khôi phục Hội đồng Nga-NATO sau khi hội đồng này bị "đóng băng" do cuộc chiến Nga-Gruzia năm 2008.

Tuy nhiên, những nghi ngờ giữa hai bên vẫn tồn tại. Trong khi NATO không muốn Nga có tiếng nói trong các vấn đề của tổ chức này, Mátxcơva lại lo ngại rằng việc mở rộng liên minh do Mỹ đứng đầu áp sát quá gần biên giới Nga.

NATO muốn đàm phán với Nga thông qua các diễn đàn quốc tế khác như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong khi Nga tìm cách ngăn cản những nỗ lực của NATO nhằm kết nạp các thành viên mới thuộc Liên Xô cũ.

Tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra hiệp ước mới về Hội đồng Nga-NATO.

Theo đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitry Rogozin, mặc dù văn bản trên không được công khai, song các nước phương Tây tỏ ý lo ngại về chương "định nghĩa quân chiến đấu."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục