"Nga-NATO cần lập 2 hệ thống phòng thủ tên lửa"

Tổng thư ký NATO Rasmussen cho rằng cần thiết lập hai hệ thống phòng thủ tên lửa riêng biệt chống lại những mối nguy hiểm chung.
Theo lời Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 27/3, cần phải thiết lập hai hệ thống phòng thủ tên lửa riêng biệt có khả năng cùng tương tác trong cuộc chiến chống lại những mối nguy hiểm chung, có các trung tâm phòng thủ tên lửa, trao đổi các dữ liệu cần thiết, thực hiện phân tích chung và đánh giá những thách thức mới, cùng tiến hành tập trận.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Rasmussen cho biết: "Hiện người dân của các quốc gia chúng ta đều mong muốn được nhà nước mình đảm bảo an ninh cho họ. Hãy thử hỏi người Nga, họ có muốn NATO chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ và an toàn cho lãnh thổ Nga hay không. Tôi nghĩ rằng, phần đông họ sẽ trả lời là không, đấy là trách nhiệm riêng của Liên bang Nga".

Ông Rasmussen cũng tuyên bố rằng liên minh không có kế hoạch xâm nhập vào Syria và không quan tâm đến việc quân sự hóa vùng Bắc Cực.

Về phần mình, Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko cho biết Mátxcova tiếp tục yêu cầu các bảo đảm pháp lý cho việc không hướng hệ thống phòng thủ tên lửa chống lại tiềm lực hạt nhân của mình, và bày tỏ mối quan ngại liên quan đến khả năng triển khai các cơ sở hạ tầng quân sự của khối liên minh ở gần biên giới Nga./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục