Ngành bảo hiểm thiên tai thiệt hại nặng trong 2010

Theo Công ty tái bảo hiểm Munich Re, năm 2010 là năm bị thiệt hại lớn nhất của ngành bảo hiểm thiên tai toàn cầu, kể từ năm 1980.
Ngày 4/1, Công ty tái bảo hiểm Munich Re AG của Đức cho biết trong năm 2010, các thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại lên tới trên 130 tỷ USD và làm 295.000 người thiệt mạng.

Cũng vì lý do này, năm 2010 trở thành năm bị thiệt hại lớn nhất của ngành bảo hiểm thiên tai toàn cầu kể từ năm 1980.

Công ty Munich Re ghi nhận 950 thảm họa thiên nhiên xảy ra trong năm 2010, cao hơn mức trung bình 785 thảm họa mỗi năm trong vòng một thập kỷ qua.

Năm 2010 cũng được coi là năm bất thường về thảm họa thiên nhiên với mức thiệt hại khổng lồ do trận động đất ở Haiti và lũ lụt ở Pakistan và Trung Quốc.

Năm 1983 với 300.000 người chết được coi là năm thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất về người, song số người chết chủ yếu là gián tiếp do nạn đói ở Ethiopia.

Trong khi đó, năm 2010 với 295.000 người chết, được coi là năm thiệt hại lớn thứ hai về người kể từ năm 1980, nhưng số người chết trong năm này đều bị chết trực tiếp trong thảm họa thiên nhiên.

Munich Re cũng ghi nhận số thảm họa thiên nhiên cao liên quan đến thời tiết và nhiệt độ cao kỷ lục cả trên phạm vi toàn cầu và ở các khu vực đã cảnh báo thực trạng biến đổi khí hậu đã trở nên gay gắt.

Năm 2010 là một trong số ít năm có bão lốc nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua. Núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland phun trào tháng 4/2010 làm đình trệ toàn bộ vận tải hàng không ở châu Âu, làm gián đoạn các nguồn cung cấp hàng hóa quan trọng và các dịch vụ cho công nghiệp và cuộc sống con người, gây thiệt hại nhiều tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục