Ngành công nghệ Mỹ kêu gọi chính quyền can thiệp với Trung Quốc

Một loạt tổ chức vận động hành lang của các doanh nghiệp Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng cần đàm phán với Chính phủ Bắc Kinh trong việc ban hành các quy định mới về an ninh mạng.
Ngành công nghệ Mỹ kêu gọi chính quyền can thiệp với Trung Quốc ảnh 1Một loạt tổ chức vận động hành lang của các doanh nghiệp Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng cần nhanh chóng đàm phán với Chính phủ Bắc Kinh. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trước việc Trung Quốc ban hành quy định mới về an ninh mạng, một loạt tổ chức vận động hành lang của các doanh nghiệp Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng cần nhanh chóng đàm phán với Chính phủ Bắc Kinh để có những biện pháp nhằm tránh những quy định mới đe dọa đến lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ. 

Trong thư gửi giới chức Nhà Trắng đề ngày 4/2, trong đó có Ngoại trưởng John Kerry và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman, Phòng Thương mại Mỹ và 16 tổ chức vận động hành lang của các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama "ngay lập tức" làm việc với Bắc Kinh nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực mà các chính sách an ninh mạng mới của Trung Quốc đối với lĩnh vực công nghệ thông tin của Mỹ.

Theo họ, các quy định mới của Trung Quốc không những làm gia tăng sự hoài nghi về tinh thần thực hiện các cam kết thương mại quốc tế của Bắc Kinh, mà còn có "tác động tiêu cực nghiêm trọng” đến lợi ích của Mỹ. 

Trước đó, hồi cuối tháng Một vừa qua, Phòng Thương mại Mỹ và các tổ chức vận động hành lang cũng đã gửi thư đến Chính phủ Trung Quốc nhằm phản đối chính sách an ninh mạng mới, theo đó buộc các công ty công nghệ nước ngoài phải cung cấp mã nguồn cho Chính quyền Bắc Kinh và áp dụng các thuật toán mã hóa của nước này.

Các công ty này sẽ phải thành lập các Trung tâm nghiên cứu và phát triển đặt tại Trung Quốc, cho phép công nhân nước này được vận hành thiết bị công nghệ, đồng thời thiết lập “các cổng mạng” cho phép cơ quan chức năng Trung Quốc có thể giám sát và quản lý dữ liệu được xử lý thông qua các thiết bị này.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề việc làm của người dân Mỹ cũng như tạo rào cản kỹ thuật đối với các công ty dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin của nước này.

An ninh mạng hiện là một trong những vấn đề gây mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Hai bên luôn cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng công nghệ thông tin đánh cắp bí mật thương mại của nhau.

Bắc Kinh cho rằng việc phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài là điểm yếu đối với an ninh quốc gia, đặc biệt sau vụ cựu nhân viên kỹ thuật Edward Snowden tiết lộ các phần mềm gián điệp của Mỹ đang giám sát các mục tiêu nước ngoài.

Sau khi Trung Quốc áp dụng quy định mới, các tập đoàn công nghệ của Mỹ như Cisco và Microsoft đang bị Bắc Kinh ép phải trao mã nguồn và trải qua các cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước khi được bán sản phẩm cho các tổ chức và cơ quan Nhà nước Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục