Ngành công nghiệp xe hơi Pháp bắt đầu có dấu hiệu phục hồi

Dù ghi nhận doanh số bán xe giảm hơn 50% do các biện pháp phong tỏa, nhưng con số này đã phản ánh những dấu hiệu phục hồi đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi sau hai tháng doanh thu "rơi tự do."

Theo những số liệu được công bố ngày 1/6, doanh số bán xe hơi tại Pháp đã giảm hơn 50% trong tháng 5/2020 do các biện pháp phong tỏa được áp đặt kể từ khi dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù vậy, con số này đã phản ánh những dấu hiệu phục hồi đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi sau hai tháng doanh thu "rơi tự do" gần chạm đáy.

Theo quy định về phong tỏa, tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu, bao gồm cả đơn vị sản xuất và kinh doanh xe hơi, đều phải đóng cửa.

Điều này đã làm doanh số bán ôtô giảm mạnh trong tháng 3-4/2020, phù hợp với xu hướng chung trên toàn thế giới.

Hiệp hội Chế tạo ôtô Pháp (CCFA) cho biết ngành xe hơi đã phát đi những dấu hiệu phục hồi đầu tiên, đặc biệt rõ rệt vào cuối tháng Năm, khi toàn bộ hệ thống phân phối và sản xuất bước đầu được khai thông. 

Tuy nhiên CCFA cũng cho biết triển vọng của ngành công nghiệp xe hơi trong nước vẫn còn rất mờ mịt, lần đầu tiên trong nhiều năm qua./.

(Vietnam+)