Ngành đồ chơi Trung Quốc với toan tính bao phủ thị trường quốc tế

Kim ngạch xuất khẩu đồ chơi của Trung Quốc năm 2016 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 9,46% so với năm 2015, trong khi nhập khẩu đồ chơi trong cùng kỳ đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 22,96%.
Ngành đồ chơi Trung Quốc với toan tính bao phủ thị trường quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: linkedin.com)

Tân Hoa Xã ngày 30/3 dẫn báo cáo từ Hiệp hội Đồ chơi và các sản phẩm phục vụ trẻ em Trung Quốc (WJYT CHINA) cho biết xuất nhập khẩu đồ chơi của nước này tăng mạnh trong năm 2016, qua đó củng cố vững vị thế của Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu thụ đồ chơi hàng đầu thế giới.

Kim ngạch xuất khẩu đồ chơi của Trung Quốc năm 2016 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 9,46% so với năm 2015, trong khi nhập khẩu đồ chơi trong cùng kỳ đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 22,96%.

Theo ông Trương Sùng Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp nhẹ Quốc gia Trung Quốc (CNLIC), nhịp độ tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu và lợi nhuận của ngành sản xuất đồ chơi Trung Quốc đã vượt xa mức tăng trưởng chung của toàn bộ lĩnh vực công nghiệp nhẹ của nước này trong năm 2016.

CNLIC dự báo quy mô thị trường đồ chơi nội địa Trung Quốc trong năm 2017 sẽ đạt tới 60,7 tỷ NDT (khoảng 8,8 tỷ USD), tăng 9,2% so với năm 2016.

Chủ tịch WJYT CHINA Lương Mai nhận định bốn động lực lớn nhất đối với hoạt động xuất nhập khẩu đồ chơi của Trung Quốc năm 2016 và 2017 là chính sách cho phép sinh hai con, sự tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành, quá trình đô thị hoá kiểu mới và sự gia tăng của nhu cầu trong và ngoài nước.

Theo thống kê của WJYT CHINA, Trung Quốc hiện có hơn 10.000 nhà sản xuất đồ chơi với khoảng 6 triệu nhân công đang làm việc trong lĩnh vực này.

Tại bốn địa phương trọng điểm của ngành sản xuất đồ chơi là Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải đã hình thành nên 20 khu công nghiệp sản xuất đồ chơi, doanh số bán hàng bình quân của một doanh nghiệp đầu ngành cũng đã vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ (trên 1,4 tỷ USD).

Từ năm 2011 đến năm 2015, đồ chơi sản xuất tại Trung Quốc chiếm tới 73% tổng lượng tiêu thụ trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục