Ngành du lịch Australia bùng nổ mạnh nhất kể từ năm 2000

Báo chí Australia ngày 7/10 cho biết nước này đang “gặt hái” đợt bùng nổ du lịch lớn nhất kể từ Olympic Sydney 2000, với số lượng du khách quốc tế tới Australia tăng mạnh trong 12 tháng qua.
Ngành du lịch Australia bùng nổ mạnh nhất kể từ năm 2000 ảnh 1Ngành du lịch Australia đang tăng trưởng mạnh. (Nguồn:www.clicktop10.com)

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn báo chí Australia ngày 7/10 cho biết nước này đang “gặt hái” đợt bùng nổ du lịch lớn nhất kể từ Olympic Sydney 2000, với số lượng du khách quốc tế tới Australia tăng mạnh trong 12 tháng qua.

Tính đến tháng Tám, số du khách tới Australia ngắn ngày đã tăng trưởng ở mức hai con số, chủ yếu là từ Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ.

Du khách tới từ Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Nhật Bản cũng tăng tới 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

John O’Sullivan, Giám đốc quản lý Công ty du lịch Tourism Australia cho biết 538.800 người đã tới thăm Australia ngắn ngày trong tháng Tám - con số kỷ lục kể từ Olympic Sydney năm 2000.

Theo Craig James, chuyên gia phân tích cấp cao của CommSec, lượng du khách Trung Quốc tới Australia đang tăng "chóng mặt.''

Trong gần bốn năm qua, số du khách Trung Quốc tới Australia hàng năm đã tăng gấp đôi và nếu đà tăng này được duy trì, Trung Quốc sẽ vượt qua New Zealand để trở thành nguồn du lịch quan trọng nhất của Australia trong vòng 5 năm tới.

Các chuyên gia đánh giá nhân tố giúp du lịch Australia phát triển mạnh như vậy là do kinh tế toàn cầu đã được cải thiện và đồng đôla Australia (AUD) giảm giá.

Nếu thủ tục xin visa của Australia được đơn giản hóa, lệ phí rẻ và thời gian cấp nhanh hơn, khả năng cạnh tranh của nước này về du lịch còn lớn hơn nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục