Ngành du lịch "Đảo quốc Sương mù" tiếp tục khởi sắc

Ngành du lịch Đảo quốc Sương mù tiếp tục khởi sắc

Olympic 2012 và đồng bảng suy yếu là các yếu tố chính giúp ngành du lịch Anh gặt hái thành công cao hơn mong đợi trong 6 tháng đầu năm nay.
Những hiệu ứng tích cực từ Thế vận hội Olympic năm 2012 và đồng bảng suy yếu được cho là các yếu tố chính giúp ngành du lịch Anh tiếp tục gặt hái được những kết quả cao hơn mong đợi trong sáu tháng đầu năm nay.

Số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) vừa công bố cho biết trong nửa đầu năm nay, lượng khách du lịch nước ngoài đến "Xứ sở Sương mù" tăng 4% lên hơn 15 triệu người, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Chỉ riêng trong tháng Sáu vừa qua, ngành du lịch nước này đã đón 2,89 triệu du khách nước ngoài, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách nước ngoài đã mang lại nguồn thu lớn cho ngành "công nghiệp không khói" của Anh, với tổng mức chi tiêu lên tới 8,72 tỷ bảng (khoảng 13,5 tỷ USD) trong sáu tháng đầu năm nay, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2012.

Riêng trong tháng Sáu, tổng chi tiêu của các du khách nước ngoài là 1,84 tỷ bảng (2,8 tỷ USD), tăng 13% so với cách đây một năm. Đây cũng là mức chi tiêu của du khách nước ngoài trong tháng Sáu cao nhất từ trước đến nay.

Quốc vụ khanh phụ trách du lịch Hugh Robertson cho rằng các con số kỷ lục trong tháng Sáu đã cho thấy chiến lược phát triển du lịch của Anh đang phát huy hiệu quả.

Theo ông Robertson, Anh đã làm tất cả có thể để quảng bá những hình ảnh tốt đẹp nhất của nước này với thế giới trong năm 2012 và nỗ lực này giờ đây đang mang lại thành công.

Ông Robertson cũng nhấn mạnh rằng ngành du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vì vậy các nhà chức trách sẽ phải duy trì động lực này và tiếp tục quảng bá Anh như là một điểm đến hàng đầu thế giới đối với các du khách nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục